Hàn Quốc họp khẩn về vụ đụng độ trên biển
* Đặc phái viên Tổng thống Pháp tới Bình Nhưỡng
TTO - Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã đổ lỗi cho nhau sau vụ đụng độ trên biển Hoàng Hải sáng 10-11. Cùng ngày, Tổng thống Hàn Quốc triệu tập phiên họp khẩn cấp để thảo luận tình hình với các bộ trưởng phụ trách an ninh.
|
Tàu tuần tra của hải quân Hàn Quốc đang diễn tập ở biển Tây, Hàn Quốc tháng 5-2009 - Ảnh: AP/Yonhap |
Theo hãng tin Yonhap (Hàn Quốc), Tổng thống Lee Myung-bak đã chỉ thị cho quân đội bảo đảm an ninh vùng biển đất nước nhưng phải giữ bình tĩnh để tình hình không trở nên xấu đi.
Thông tin với báo giới về vụ đụng độ, người phát ngôn quân đội Hàn Quốc Lee Ki Sik nói phía Hàn Quốc đã ba lần cảnh báo miệng đối với tàu CHDCND Triều Tiên rằng không được đi qua đường biên giới, nhưng con tàu vẫn tiếp tục đi về hướng nam, buộc tàu Hàn Quốc phải bắn cảnh cáo và tàu CHDCND Triều Tiên đã bắn trả.
Trong khi đó, theo một báo cáo của quân đội CHDCND Triều Tiên được hãng tin KCNA trích dẫn, tàu của họ đang trên đường "tuần tra như bình thường", và đụng độ xảy ra do lực lượng Hàn Quốc "cố tình khiêu khích". Báo cáo trên cũng yêu cầu các quan chức quân đội Seoul xin lỗi.
|
Hải quân hai miền Triều Tiên từng giao tranh dọc biên giới biển nói trên vào năm 1999 và 2002. Các vụ đụng độ khiến 6 lính Hàn Quốc thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. |
Liên quan đến vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, ngày 9-11, ông Jack Lang - đặc phái viên của Tổng thống Pháp về Triều Tiên - đã đến Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 4 ngày ở nước này.
Phát biểu với báo giới, Jack Lang nói ông sẽ bàn bạc về việc thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp - CHDCND Triều Tiên và vấn đề hạt nhân của nước này. Ông cũng tỏ hy vọng Paris có thể đóng vai trò nào đó trong nỗ lực giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.
Pháp là nước lớn duy nhất ở châu Âu hiện không có quan hệ ngoại giao với CHDCND Triều Tiên.
Cũng trong ngày 9-11, một quan chức CHDCND Triều Tiên tái khẳng định Bình Nhưỡng sẽ trở lại bàn đàm phán sáu bên nếu họ đạt được kết quả trong cuộc đàm phán song phương với Mỹ. Kết quả trên bao gồm "Washington rút lại chính sách thù địch chống Bắc Triều Tiên" và "dỡ bỏ mối đe dọa hạt nhân của Mỹ" khỏi bán đảo Triều Tiên.
TƯỜNG VY (Theo AP, Xinhua, CNN)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận